xu phat doi tuong tung tin sai su that ve dich covid 19
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với chị Mông Thị Cúc về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19.

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 17-2, chị Mông Thị Cúc đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Cuc Huong Cuc” để đăng tải thông tin: “Phổ Yên Thái Nguyên có người mắc bệnh rồi ạ. Mọi người đi làm công ty nhớ đeo khẩu trang nhé” kèm theo hình ảnh chụp báo cáo của Trung tâm Y tế T.X Phổ Yên về trường hợp một bệnh nhân nghi ngờ theo dõi COVID-19. Thông tin trên sau đó được nhiều người vào bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định thông tin do chị Mông Thị Cúc đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Hiện, trên địa bàn T.X Phổ Yên cũng như tỉnh Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Làm việc với cơ quan chức năng, Mông Thị Cúc thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải thông tin trên. Khoảng 3 tiếng sau, được bạn bè và người thân nhắc nhở nên Cúc đã gỡ bỏ thông tin trên trang facebook cá nhân.

Hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 của chị Mông Thị Cúc đã vi phạm các quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174-NĐ/CP, ngày 13/11/ 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt chị Mông Thị Cúc số tiền 10 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu chị Mông Thị Cúc cam kết không tái phạm.