xu ly cac doi tuong van chuyen mua ban khau trang khong ro nguon goc xuat xu
Đối tượng Phạm Tuấn Anh khai nhận mua 2.500 chiếc khẩu trang từ Bắc Ninh với số tiền 7,5 triệu đồng để bán kiếm lời

Cụ thể, khoảng 14h30 phút ngày 6-4, tại khu vực tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1992), trú tại xóm Ao Đậu, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ vận chuyển 2.500 chiếc khẩu trang loại 4 lớp, không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 4-4, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát: 20A 311.81 do Lưu Thị Hương (sinh năm 1983), trú tại tổ 8, phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên điều khiển, phát hiện trên xe có 2.500 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đấu tranh bước đầu, Phạm Tuấn Anh khai nhận đã mua số khẩu trang trên từ Bắc Ninh với số tiền 7,5 triệu đồng; còn Lưu Thị Hương khai mua trên mạng xã hội với giá gần 9 triệu đồng. Mục đích của cả hai đối tượng là mua về để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.