Cùng dự có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch hội đồng và các thành viên Hội đồng xét, công nhận danh hiệu NGG cấp Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập Hội đồng xét, công nhận danh hiệu NGG cấp Bộ Quốc phòng. Cục Nhà trường - Cơ quan Thường trực Hội đồng đã báo cáo kết quả nghiên cứu, thẩm định từng hồ sơ, xét danh sách những nhà giáo đủ tiêu chuẩn đề nghị hội đồng xem xét. Trong đợt xét, công nhận danh hiệu NGG cấp Bộ Quốc phòng năm nay, các nhà trường toàn quân đề nghị 279 đồng chí. Hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến dân chủ, khách quan, bỏ phiếu xét lựa chọn được 267 nhà giáo đủ tiêu chuẩn đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định công nhận NGG cấp Bộ Quốc phòng.

xet cong nhan danh hieu nha giao gioi cap bo quoc phong nam 2017
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Các nhà giáo đủ tiêu chuẩn danh hiệu NGG cấp Bộ Quốc phòng là những giảng viên, giáo viên tiêu biểu, có thành tích cao trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, tận tụy với nghề, có tài năng sư phạm, được học viên và đồng đội tín nhiệm, là những tấm gương sáng của đội ngũ nhà giáo trong từng cơ sở đào tạo và nhà trường toàn quân. Từ kết quả xét, công nhận lần này, Cục Nhà trường và các học viện, nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch, kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện cho các nhà giáo môi trường, điều kiện cống hiến, phát triển, có tiêu chí cụ thể, khoa học, phù hợp để có nhiều nhà giáo đạt tiêu chuẩn NGG các cấp, NGG cấp Bộ; phát huy vai trò đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.