xay dung khu vuc phong thu cac cap ngay cang vung chac
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân các địa phương trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khu vực phòng thủ các cấp được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ và quốc phòng, an ninh. Khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo ra sức mạnh và tiềm lực về chính trị, tinh thần cho khu vực phòng thủ; nhất là các tỉnh vùng biên. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng lên, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của các địa phương được xây dựng ngày càng vững chắc.

Sau kết luận của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã biểu dương các cấp, ngành tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết 28 trong 10 năm qua; góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh thời gian tới./.