xac minh viec me con san phu tu vong vi tu sinh tai nha

Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các thai phụ. (Ảnh: TTXVN)

Theo Phó Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Đinh Anh Tuấn, chiều 14/3 trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin một sản phụ được cho là tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng.

Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con bị tử vong.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ xác minh và báo cáo ngay sự việc nêu trên và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm nếu có theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho hay, cơ quan chức năng đã tìm ra trường hợp 2 mẹ con cùng tử vong do sinh tại nhà theo trào lưu thuận tự nhiên – tự đẻ, không cắt dây rốn mà đặt con cạnh bánh nhau chờ rốn rụng.

Cơ quan chức năng xác định trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong tại nhà trú tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, do người mẹ tự sinh tại nhà, không có ai trợ giúp dẫn tới mẹ bị kiệt sức, còn con bị ngạt, cả 2 không cấp cứu kịp, dẫn đến tử vong. Khi người nhà phát hiện thì đã quá muộn./.