xa tan duc huyen phu binh don nhan danh hieu xa dat chuan nong thon moi
Ảnh: KT

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 xây dựng và phát triển của xã, trong đó khẳng định để Tân Đức có được như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đặc biệt, những năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị của xã đã tích cực vào cuộc, tạo nên những kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã và gần 80% đường trục xóm, ngõ xóm được mở rộng, đổ bê tông, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa; tất cả các xóm đều có nhà văn hóa khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân; thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,77%... Với những kết quả đã đạt được, Tân Đức được tỉnh Thái Nguyên chọn làm xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.