Sputnik ngày 16/12 dẫn nguồn tin từ Văn phòng Công tố Paris cho biết, nạn nhân thứ 5 trong vụ xả súng tại chợ Giáng sinh ở Strasbourg tối 11/12 (theo giờ địa phương) đã chết ở bệnh viện vì vết thương quá nặng.

xa sung tan cong cho giang sinh o phap so nguoi thiet mang tang len 5
Hiện trường vụ xả súng chợ Giáng sinh ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: AFP.

Một quan chức của văn phòng công tố Paris tiết lộ, nạn nhân thứ 5 vừa qua đời là một công dân Ba Lan. Tuy nhiên, vị quan chức này không tiết lộ thêm chi tiết.

Tối 11/12, nghi phạm Cherif Chekatt đã thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhằm vào chợ Giáng sinh nổi tiếng ở Strasbourg, giết chết 3 người và làm bị thương hơn 10 người khác. Nạn nhân thứ 4 qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo huy động 700 cảnh sát với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng tham gia vào hoạt động truy tìm nghi phạm – người đã trốn thoát khỏi hiện trường sau khi thực hiện tội ác.

Khoảng 22h ngày 13/12, Viện kiểm sát thành phố Paris ra thông cáo xác nhận, sau 48 tiếng truy tìm ráo riết, cảnh sát Pháp đã phát hiện Chérif Chekatt, đối tượng tình nghi gây ra vụ khủng bố tại khu chợ Giáng sinh.

Vào thời điểm bị phát hiện, Chérif Chekatt lẩn trốn tại một nhà kho, chỉ cách hiện trường vụ xả súng vài trăm mét. Khi đối tượng ra khỏi tòa nhà, cảnh sát tiến tới không chế. Tuy nhiên, đối tượng đã nổ súng chống trả, buộc cảnh sát phải bắn hạ./.