Toàn xã Phúc Thuận hiện có 28 xóm trồng chè, trong đó có 10 xóm đã được công nhận là làng nghề sản xuất chè truyền thống. Với hơn 620ha, trong đó có 157ha là các giống chè trồng mới, có năng suất và chất lượng cao như: LDP1, TRI 777, Kim Tuyên, Bát Tuyên…. Sản lượng cho thu hoạch mỗi năm gần 1500 tấn chè khô.

xa phuc thuan pho yen phat huy the manh cay che
Xã Phúc Thuận, Thị xã Phổ Yên xác định cây chè là cây trồng mũi nhọn

Xác định, để xây dựng địa phương trở thành vùng sản xuất chè đặc sản thì yếu tố chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, người dân Phúc Thuận không ngừng áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong trồng, chăm sóc và chế biến chè.

Giờ đây, cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn để phát triển kinh tế tại Phúc Thuận. Địa phương tập trung Quy hoạch phát triển cây chè; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến sản phẩm; thực hiện tốt biện pháp cải tạo giống, tiến hành trồng mới, trồng thay thế bằng các giống chè mới có năng suất cao.