xa hoa thuong dong hy don bang cong nhan dat chuan nong thon moi
Xã Hóa Thượng đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, nên đến cuối năm 2016, xã Hóa Thượng đã đạt 19/19 tiêu chí. Xã đã huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền là gần 62 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 22 tỷ đồng là nguồn ngân sách Nhà nước, còn lại do nhân dân đối ứng, đóng góp. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, liên xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; trên 27km kênh mương được cứng hóa, đạt 73%; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia thường xuyên; xã có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 75%; 17/17 xóm có nhà văn hóa và sân thể thao đơn giản đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng của xóm; 97% số hộ có nhà ở đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm...

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ đã khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. UBND xã Hóa Thượng cũng khen thưởng cho nhiều cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương và trao giải cho các đoàn, các vận động viên đạt giải cao tại Đại hội Thể dục – Thể thao xã Hóa Thượng lần thứ 6 và Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 2 năm 2017./.