Theo chương trình nghị sự của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, hôm nay (13/9), các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về công nghệ blockchain, cơ hội toàn cầu đối với thị trường kỹ thuật số, các công cụ kỹ thuật số và nền kinh tế ngầm.

wef asean 2018 thao luan ve cong nghe blockchain kinh te ngam
Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra tại Hà Nội từ 11 - 13/9/2018. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm do Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bàn giải pháp chống tham nhũng trong Cách mạng công nghiệp 4.0, đề cập các vấn đề liên quan đến hệ thống y tế ASEAN, nhiệm vụ chống suy dinh dưỡng, thay đổi xu hướng sử dụng rác thải nhựa.

Hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự phiên thảo luận về triển vọng địa-chính trị châu Á. Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự phiên thảo luận chuyên đề "Tương lai việc làm ở ASEAN".

Đầu giờ chiều 13/9, Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ bế mạc. Dự kiến, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ dự và phát biểu tại lễ bế mạc.

Ngay sau đó sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc./.