Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Diệp Văn Thạnh cùng các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy TP Trà Vinh thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở.

vuong mot loat sai pham chu tich ubnd tp tra vinh bi cach chuc
Đường mới thi công thuộc dự án nâng cấp đô thị tại P7, TP. Trà Vinh vừa xây đã bị hỏng, phải dặm vá lại. (Ảnh: Hữu Trãi).

Trước đó, Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đối với ông Diệp Văn Thạnh.

Liên quan đến sai phạm trên, ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và ông Phạm Văn Tám - nguyên Phó Bí thư Thành ủy - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sai phạm của các cá nhân trên là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng viên.

Diễn biến liên quan, Thanh tra tỉnh Trà Vinh còn phát hiện sai phạm về kinh tế trên lĩnh vực quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND TP Trà Vinh với tổng số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục các sai phạm trên, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể ban lãnh đạo UBND TP Trà Vinh (giai đoạn 2016 - 2017).

Các sai phạm do Thanh tra tỉnh phát hiện cũng liên quan đến ông Diệp Văn Thạnh - Chủ tịch UBND TP Trà Vinh kiêm Giám đốc BQL dự án nâng cấp đô thị TP Trà Vinh. Bên cạnh đó là các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách xây dựng cơ bản, các cá nhân, đơn vị có liên quan để xảy ra những sai phạm nêu trên./.