Người dân nơi đây đã không ngại hiến đất làm đường, huy động nguồn vốn xã hội hóa để phát triển sản xuất.

vuon toi vung que dang song
Một tuyến đường giao thông nông thôn

Xã Xuân Thủy có 6 thôn Phan Xá, Mai Hạ, Xuân Bồ, Hoàng Giang, Tiền Thiệp và Xuân Lai… Xã giáp với trung tâm huyện Lệ Thủy. Ở vùng quê có truyền thống cách mạng, người dân quanh năm cày cấy ngoài đồng ruộng, qua 7 năm triển khai xây dựng NTM, xã Xuân Thủy đạt 17/19 tiêu chí, đạt chuẩn xã NTM từ năm 2017. Bây giờ, bộ mặt nông thôn ở Xuân Thủy khởi sắc, đường làng đều trải thảm bê tông sạch đẹp, người dân trồng hoa 2 bên đường làng. Trạm y tế, trường học, nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng khang trang.

Anh Phan Thanh Tuấn, trưởng thôn Phan Xá cho biết, mới đầu phát động phong trào, mọi người đều bỡ ngỡ. Chính quyền thôn xã, đoàn thể đến từng nhà động viên, tuyên truyền chủ trương lớn của Nhà nước về xây dựng NTM cho bà con hiểu. Họ phát tờ rơi, tiếp sóng đài FM, dán các băng rôn, biểu ngữ để phổ biến các tiêu chí NTM.

“Quá trình phát động phong trào xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, cán bộ phải là người đi đầu, dốc sức, hết sức tâm huyết. Với thôn Phan Xá, nguồn lực xã hội hóa rất nhiều, cần vận động con em ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương. Lại được người dân đồng thuận rất cao, họ tự nguyện làm vệ sinh môi trường”.

Người dân được hướng dẫn chăn nuôi, phát triển sản xuất theo hướng trang trại, chuỗi liên kết. Mô hình cá - lúa - vịt, vườn - ao - chuồng nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Bà con còn được hỗ trợ tiền chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang đất trồng hoa màu, hỗ trợ cây giống tốt. Chính quyền chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài có việc làm ổn định.

Ông Trương Ngọc Minh, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, bà con mới thấm nhuần thực hiện. Năm 2011, thu nhập bình quân của xã 14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 14%. Đến năm 2016, thu nhập bình quân đã tăng lên 34 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm xuống dưới 5%.

“Khi chính quyền hiểu được thì nhân dân đồng tình hưởng ứng, xây dựng NTM trước hết đem đến lợi ích cho gia đình mình, sau đó là làng quê, lan rộng ra cả xã hội. Chấp hành chủ trương đó thì mình phải tự xây dựng, gương mẫu trong gia đình mình đã. Thứ hai nữa là lợi ích về kinh tế, giao thông vận tải được thuận lợi”.

Thời gian tới, người dân vùng lúa nước Xuân Thủy tiếp tục phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Vườn tạp sẽ được cải tạo thành vườn cây hoa màu, hệ thống nước sạch đảm bảo cung cấp cho từng nhà. Ông Nguyễn Văn Đề, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy, cho biết, năm nay nhờ nguồn vốn xã hội hóa, xã lắp đặt nhiều camera an ninh ở 6 thôn. Nơi nào có tụ tập đông người, công an xã lập tức có mặt. Nhờ có camera mà nạn nghiện hút, cờ bạc, trộm cắp được kiềm chế.

Theo ông Đề, để xây dựng NTM thành công như hôm nay, là nhờ cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, bám các Nghị quyết, chủ trương cấp trên để làm. Với kinh phí 80 tỷ đồng từ nguồn tiền Trung ương, địa phương phân bổ, một phần lớn nhờ nguồn vốn xã hội hóa, diện mạo nông thôn xã Xuân Thủy ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Internet, sóng wifi đã phổ cập đến từng nhà dân, bà con ai cũng phấn khởi lao động sản xuất.

“Đảng bộ, nhân dân rất hưởng ứng, nhất là trong vấn đề hiến đất, hiến tài sản, hiến công sức của cải. Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, chúng tôi tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người dân, mục đích cuối cùng là cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị”.

Ở Xuân Thủy, gia đình nào neo người, khó khăn, cán bộ đoàn xã đến chung tay dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn tược. Các hộ dân có điều kiện kinh tế nhưng ngại thay đổi, cán bộ, đảng viên xuống hướng dẫn, giúp bà con đưa KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi. Thời gian tới, Xuân Thủy tiếp tục là lá cờ đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu để đời sống người dân càng nâng cao.