Vào lúc 20h30 hôm qua (15/11), Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải Quân nhận được tín hiệu cầu cứu của tài công Vọng Văn Vẹn thuộc tàu cá mang số hiệu TG-93333 TS. Trên tàu có 10 ngư dân hành nghề lưới vây đang đánh bắt ở khu vực cách Đảo Sinh Tồn Đông 4 hải lý về phía Bắc thì bị mắc cạn, bục đáy, nước tràn vào tàu, không di chuyển được.

vung 4 hai quan cuu tau ngu dan bi nan tren bien
Ngư dân được đưa vào đảo Sinh Tồn Đông an toàn, quân y trên đảo thăm khám sức khỏe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Chỉ huy Vùng 4 đã chỉ thị cho đảo Sinh Tồn Đông và tàu Trường Sa 18 mở rada quan sát xác minh, liên lạc với tàu cá để nắm tình hình.

Vào lúc 22h15, tàu Trường Sa 18 phối hợp với lực lượng của đảo xuất phát đi cứu ngư dân. Mặc dù đêm tối, thời tiết không thuận lợi nhưng tàu Trường Sa 18 đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu gặp nạn.

Đến 0 giờ 45 phút hôm nay (16/11), tàu đưa được toàn bộ 10 ngư dân lên đảo Sinh Tồn Đông an toàn. Chỉ huy đảo đã nhanh chóng chỉ đạo quân y trên đảo bố trí nơi ăn nghỉ, thăm khám, động viên tinh thần, cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt cho ngư dân. Hiện tại sức khỏe của 10 ngư dân bình thường, tàu Trường Sa 18 và lực lượng của đảo cùng ngư dân đang ra khu vực tàu bị nạn khảo sát phương án cứu tàu./.