Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

Tham dự có Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng nhiều tướng lĩnh và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đóng quân.

vung 2 hai quan don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhat
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Vùng 2.

Ôn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Vùng 2 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 19-3-2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân, có nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý vùng biển rộng trên 300.000 km2; đảm nhiệm cụm trưởng lực lượng Hải quân, chỉ huy tác chiến phòng thủ hướng chiến lược từ Bình Thuận đến Bạc Liêu trong thời chiến.

Trải qua 1 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng Vùng 2 Hải quân luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

vung 2 hai quan don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhat
Các đại biểu thăm quan triển lãm hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Hải quân để xử lý tốt các tình huống, nhất là thực hiện nhiệm vụ trên biển. Vùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; bảo vệ các hoạt động kinh tế của ta trên biển; cứu hộ, cứu nạn; chống nước ngoài hạ đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam; khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và làm tốt công tác dân vận…

Sau 10 năm thành lập với muôn vàn khó khăn, thử thách, có cả những mất mát hy sinh, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, vượt lên tất cả, bằng ý chí và nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, với tình yêu biển đảo tha thiết, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã viết nên truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”.

Nhân dịp này, Vùng 2 Hải quân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất./.