Chiều 29/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTKCN tỉnh Bình Định cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (Trung tâm 3) đã tiếp cận tàu cá của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BV 70576 TS để tiếp nhận ngư dân còn sống sót trên tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm, mà tàu cá này đã cứu được.

Ngư dân may mắn được tàu BV 70576 TS cứu vớt là ông Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi, quê quán huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo người của tàu cá này cho biết, đã vớt được ngư dân Nguyễn Văn Dũng cách vị trí tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm khoảng 25 hải lý về phía Nam vào lúc 16h ngày 28/11. Rất tiếc, tàu cá BV 70576 TS đã không báo ngay cho lực lượng cứu nạn.

vu tau ca chim 4 nguoi mat tich vua tim duoc 1 ngu dan con song

Hiện ngư dân Dũng đã được đưa lên tàu SAR 413 để chăm sóc và sức khỏe dần ổn định (ảnh minh họa)

Hiện tàu SAR 413 vẫn đang tổ chức tìm kiếm 3 thuyền viên còn của tàu cá BĐ 30366 TS bị mất tích, gồm: ông Nguyễn Tấn Phương (39 tuổi, ở xã Cát Khánh), Nguyễn Văn Lân (49 tuổi, xã Phước Lộc, huyện La Gi, Bình Thuận), Văn Năm (62 tuổi, xã Phước Lộc, huyện La Gi), thuyền viên, đang mất tích.

Trước đó, sáng 29/11, tàu SAR 272 đã đưa thi thể thuyền trưởng tàu cá BĐ 30366 TS là Ngô Thiên (47 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) và em trai là Ngô Tấn Tiến (41 tuổi) vào Vũng Tàu để bàn giao cho gia đình.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCC tỉnh Bình Định cho biết, chiều 29/11 tàu Hải quân xuất phát từ đảo Song Tử Đông (thuộc quần đảo Trường Sa) chạy đến hỗ trợ tàu BĐ 99559 TS, do ông Nguyễn Cường (ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng bị bể lốc máy, thả trôi.

Theo thông tin, chiều 28/11, tàu cá BĐ 99559 TS đang hoạt động trên vùng biển cách phía bắc đảo Song Tử Đông khoảng 165 hải lý thì bị bể lốc máy, thả trôi. Trên tàu cá này có 16 ngư dân.

Trong ngày 29/11, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã kêu gọi 4 tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn (Bình Định) ở gần khu vực tàu cá BĐ 99559 TS đến ứng cứu tàu này.