Chiều 17/7, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã cho đối tượng Phạm Văn Nhiệm thực nghiệm hiện trường để điều tra.

Phạm Văn Nhiệm sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đối tượng này nghiện ma túy nhiều năm.

vu sat hai nu sinh giao ga pham van nhiem mo ta lai hanh vi pham toi
Đối tượng Phạm Văn Nhiệm được dẫn giải đến thực nghiệm hiện trường.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Nhiệm đã 2 lần hiếp dâm nữ sinh. Nhiệm bị cơ quan công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 17/2 với các tội danh giết người, hiếp dâm.

Khác với những đối tượng được thực nghiệm hiện trường trước đó, Phạm Văn Nhiệm trông hốc hác, tiều tụy hơn nhiều so với lúc bị bắt. Đối tượng tỏ ra lo lắng, hoang mang khi diễn lại hành vi tội ác của mình.

Đáng chú ý, anh trai của Phạm Văn Nhiệm là Phạm Văn Dũng (SN 1972) cũng là đối tượng nghiện ma túy và tham gia nhóm phạm tội này./.