Chiều 3/8, Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận với Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (PC45) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can tội giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra ở Cồn Phước, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang vào trưa 15/7.

vu hon chien o an giang khoi to 18 bi can

Hiện trường vụ hỗn chiến làm Bình chết tại chỗ - Ảnh: CTV

Trong đó, Nguyễn Thanh Thiết (Thiết liều, 42 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) là nghi can giết người. Đây là nghi can cầm đầu nhóm hỗn chiến làm Huỳnh Thanh Bình (29 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới) chết gục tại hiện trường vụ hỗn chiến.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18h ngày 14/7, Bình dẫn nhóm đàn em đến sòng bài tài xỉu của Thiết liều để lấy tiền bảo kê nhưng Thiết không đồng ý. Sau đó, cả hai nhóm đã cự cãi nhau và hẹn sáng hôm sau sẽ thanh toán.

Đến khoảng 8h30 ngày 15/7, Bình cùng 15 người tập hợp tại quán cà phê Hoa Nắng ở xã Hòa Bình rồi cùng đi xe mô tô có mang theo hung khí đến khu vực sòng tài xỉu của Thiết liều tìm Thiết đánh.

Khoảng hơn 10h cùng ngày, nhóm của Bình chạy xe mô tô qua khỏi bến đò hướng về quán cà phê của bà Năm Phích. Lập tức nhóm của Thiết cầm hung khí chặn đường lại.

Thấy vậy, nhóm Bình dừng xe lấy hung khí (dao tự chế) đánh nhau thì bị nhóm của Thiết ném đá. Một đối tượng đã dùng súng bắn vào nhóm của Bình.

Trong lúc hỗn chiến, Bình bị nhóm của Thiết chém vào đầu nhiều nhát nằm chết gục tại chỗ./.