Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi có tới 92 bị cáo ở 6 tội danh. Trong các bị cáo có hai người từng là tướng công an gồm cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa. Các ông bị xét xử về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mức án từ 7 đến 8 năm 6 tháng tù.

Quá trình xét xử, hầu hết bị cáo thừa nhận tội danh như cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu. Trình bày quan điểm, các bị cáo cho rằng do thiếu hiểu biết, có bị cáo cho biết, do được trấn an có người rất to “chống lưng” nên yên tâm làm. Một số trường hợp ban đầu không thừa nhận hành vi, nhưng sau khi tranh luận đã đồng tình quan điểm truy tố.

Bị hại duy nhất vắng mặt

Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, bà Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) được xem là bị hại duy nhất trong vụ án. Tuy nhiên, bà Phương có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa và được HĐXX chấp thuận. Trước đó, bà Phương có lời khai đầy đủ tại cơ quan điều tra và đã được hoàn trả toàn bộ số tiền bị lừa đảo qua mạng.

vu danh bac nghin ty tand phu tho cong bo ban an cho cac bi cao
Bị cáo Lê Văn Huy

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại TX Quảng Trị) lên mạng và tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng - sinh năm 1954, trú tại TP Hà Nội, hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ”.

Huy phát hiện trong facebook “Hằng Nhữ” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của bà Võ Minh Phương nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương và nhờ mua thẻ.

Bà Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên đã mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng theo yêu cầu của Huy.

Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc ở cổng game Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng.

Từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia núp bóng game bài Rikvip/Tip.Club do Nguyễn Văn Dương (chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) tổ chức.

Hai tướng Công an chối tội

Ông Phan Văn Vĩnh lúc đầu chỉ nhận có lỗi vô ý gián tiếp nhưng sau đó đã nhận khuyết điểm, mong nhận được sự tha thứ của Đảng, Chính phủ, ngành công an và nhân dân.

vu danh bac nghin ty tand phu tho cong bo ban an cho cac bi cao
Bị cáo Phan Văn Vĩnh

Ông Vĩnh cho rằng, lỗi của ông ở đây là trái công vụ, vượt quá quyền hạn khi lãnh đạo Bộ chưa cho phép. Chính từ đây đã tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương thực hiện được hành vi của mình, dẫn đến hậu quả vụ án hết sức nghiêm trọng.

Nhấn mạnh tới hậu quả vụ án, cựu trung tướng cho rằng, hậu quả đó không chỉ cho hôm nay mà rất nhiều thờn gian nữa mới có thể hết hậu quả với gia đình.

Cựu trung tướng nói "hết sức đau xót, hối hận. Tôi đã cho con ong vào trong tay và tôi đã đưa không chỉ một con ong mà cả đàn ong, tổ ong vào trong tay áo mình. Đấy là việc hết sức nghiêm trọng. Tôi hết sức chủ quan và lỗi lầm, trách nhiệm đó thuộc về mình"- ông Vĩnh nhấn mạnh.

Đề cập việc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD, đồng hồ Rolex 7.000 USD và hơn 10 tỷ cho cho các cuộc tiếp khách có sự tham gia của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Giống như quá trình điều tra, ông Vĩnh phủ nhận việc nhận tiền tỷ và tài sản từ trùm cờ bạc. Cựu trung tướng chỉ thừa nhận bỏ ra 1,1 tỷ đồng để mua đồng hồ Rolex của Dương. Liên quan đến số tiền mua đồng hồ quá lớn so với lương thực tế của mình, ông Vĩnh cho hay, số tiền đó là do buôn cây cảnh mà có.

Còn với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Hóa phủ nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương là doanh nghiệp bình phong. Cục trưởng C50 cho rằng, giữa C50 và CNC "chỉ có bản ghi nhớ" vào năm 2011 và C50 không có trách nhiệm gì với CNC.

vu danh bac nghin ty tand phu tho cong bo ban an cho cac bi cao
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa

Do phản cung, ông Hoá sau đó phải đối chất với nhiều đồng nghiệp, thuộc cấp. Cả bị cáo Nguyễn Văn Dương và gần chục sếp công an được triệu tập đến tòa đều khai ông Hóa có sai phạm đúng như nội dung truy tố.

Một ngày sau cuộc đối chất cuối cùng, được yêu cầu lên bục tranh luận, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã bất ngờ chấp nhận bản luận tội của Viện kiểm sát và xin lỗi về những lời phản cung trong phần xét hỏi trước đó.

Bị cáo Hóa cho rằng, trong quá trình thẩm vấn sức khỏe bị cáo không ổn định nên mong HĐXX xem xét, thứ lỗi.

Bị cáo Hóa nói rằng, khi nhận cương vị Cục trưởng C50, mong muốn của bị cáo là xây dựng một đơn vị phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vững mạnh, nhưng sự việc không thành, ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành công an, uy tín Đảng.

"Tôi xin lỗi những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi hi vọng, trước khi HĐXX đưa ra bản án cuối cùng quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của tôi, cho tôi sớm được trở về chịu tang mẹ. Mẹ tôi ra đi vĩnh viễn nhưng tôi không được gặp mẹ, trong khi con tôi còn đang đi học, tôi muốn sớm trở về để làm chỗ dựa tinh thần cho con tôi"- bị cáo Hóa nghẹn lời.

Cuối cùng, bị cáo Hóa xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an đã nuôi dạy tôi từ bé: “Tôi chưa trả công thì đã chịu những lỗi lầm; những đồng đội của tôi đang bị đình chỉ công tác do liên lụy với tôi sớm được trở lại công tác; cảm ơn HĐXX đã quan tâm chiếu cố tôi rất nhiều”

Bị cáo Hóa cũng gửi lời xin lỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao trên cả nước.

Trùm cờ bạc thành khẩn nhận lỗi, mong nhận sự khoan hồng

Trong 4.700 tỷ đồng tiền lãi từ game bài, cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương hưởng gần 1.700 tỷ đồng. Trong phần tranh luận, Dương cho rằng mức án bị đề nghị 11-13 năm tù có phần nghiêm khắc. Tuy nhiên bị cáo Dương vô cùng ân hận với những hành vi của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới ngành công an, mất đi cơ hội của bản thân. Đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời đối với bản thân về việc cần phải hiểu biết pháp luật, phải tuân thủ pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Là người đứng đầu CNC, bị cáo Dương xin nhận trách nhiệm vì đã làm liên đới tới toàn bộ nhân viên trong công ty.

“Xin được nhận thay và chịu mọi trách nhiệm thay nhân viên, xin HĐXX không thực hiện phạt tù đối với các nhân viên CNC để họ được trở về bên gia đình, được tiếp tục làm việc”- bị cáo Dương nói.

Bị cáo Dương cho biết, với bản án công tâm, sẽ giúp bị cáo yên tâm cải tạo cải tạo và không thực hiện quyền kháng cáo.

Cuối cùng bị cáo Dương xin lỗi ngành công an, xin lỗi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các bị cáo trong vụ án.

vu danh bac nghin ty tand phu tho cong bo ban an cho cac bi cao
Bị cáo Nguyễn Văn Dương

Trong số 1.475 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ đánh bạc Phan Sào Nam đã tự nguyện nộp lại1.300 tỷ. Dương chỉ nộp hơn 240 tỷ đồng và bị cáo buộc vẫn che giấu nguồn tiền bất minh còn lại khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trong 12 ngày diễn ra phiên sử, Phan Sào được đánh giá "thành khẩn khai báo" khi rành mạch trả lời từng vấn đề, nhanh chóng nhận trách nhiệm.

vu danh bac nghin ty tand phu tho cong bo ban an cho cac bi cao
Bị cáo Phan Sào Nam

Nam giải thích game có tính chất đổi thưởng nên phần lớn doanh thu hơn 9.500 tỷ đồng trong gần 30 tháng vận hành dùng để đổi thưởng cho người chơi. Nam nhận tiền để chi phí cho vận hành bản cứng, mềm..., nhưng anh ta không trực tiếp vận hành kỹ thuật mà thông qua trưởng phòng Hoàng Thành Trung (đã bỏ trốn).

Nói lời cuối cùng tại phiên tòa, Phan Sào Nam nhận định, từ thời điểm bị tạm giam, đến nay bị cáo đã hoàn toàn nhận thức được những sai lầm, tội lỗi của mình gây ra; đã nhận thấy thêm được những mặt tích cực của cuộc sống; bị cáo Nam nhận thấy đây là sự may mắn của cuộc đời vì những sai lầm của bị cáo nhờ có phiên tòa mà đã dừng lại để sửa sai cho phù hợp, đó là một may mắn.

Bị cáo Nam cho biết, trong suốt thời gian vừa qua, bị cáo có cơ hội quan sát những tấm gương xung quanh mình, nhất là những cán bộ ở VKS, CQĐT, cán bộ trại tạm giam, HĐXX… - những người bảo đảm sự thực thi của pháp luật, vì bình yên cuộc sống. Qua đó, giúp bị cáo thấy cuộc sống này hoàn toàn đáng tin tưởng, đó là những tấm gương tuân thủ luật pháp đảm bảo sự bình yên của xã hội.

Trước đó, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” với tổng hình phạt 2 tội là 11-13 năm tù; Phan Sào Nam 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” với tổng hình phạt từ 6-7 năm tù; cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù./.