Ngày 2/12, cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 3, thường trực HĐND TP Hà Nội nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến công tác giám sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố thời gian qua, đặc biệt là sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người thiệt mạng trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy).

Trước khi làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội - cho biết, đến nay, Thường trực HĐND nhận 69 câu hỏi chất vấn và đã tổng hợp, biên soạn đang gửi sang UBND TP Hà Nội trả lời. Nội dung chất vấn đề cập đến nhiều vấn đề cụ thể như trách nhiệm công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm về vấn đề quy hoạch, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...

vu chay 13 nguoi chet dang truy tiep trach nhiem cac ca nhan lien quan

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội trả lời báo chí những vấn đề liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông

Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, Trưởng ban Pháp chế cho biết, HĐND TP đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và thường xuyên có các hoạt động giám sát, chất vấn làm rõ trách nhiệm.

Đề cập đến vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết xảy ra đầu tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Hoài Nam đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội khẳng định việc khởi tố, xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương mới chỉ là bước đầu sau khi xảy ra vụ việc.

Sau khi quận Cầu Giấy thông báo kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ cháy, ông Nguyễn Hoài Nam nhận được ý kiến cho rằng việc xử lý còn nhẹ, mới chỉ dừng ở cấp phó. Ông Nam khẳng định việc xử lý mới ở bước đầu.

“Vừa qua mới chỉ xử lý trách nhiệm, kỷ luật ở cấp phường và quận. Tới đây cả các đơn vị như Công an thành phố, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Sở Văn hóa – Thể thao và Sở Xây dựng… cũng bị xem xét trách nhiệm những người có liên quan”, ông Nguyễn Hoài Nam thông tin.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho rằng, khi Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu bị kỷ luật cảnh cáo thì Trưởng Công an phường cũng phải có hình thức kỷ luật tương đương. “Không phải chỉ là cấp phó bị kỷ luật mà sẽ xem xét trách nhiệm cả với trưởng công an phường”, ông Nam khẳng định.

Theo ông Nam, tại phiên chất vấn diễn ra vào ngày 7/12 tới chắc chắn sẽ có đại biểu yêu cầu thành phố báo cáo những vấn đề liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông. Vì đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng sẽ đăng đàn trả lời về trách nhiệm của những người có liên quan.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP diễn ra từ ngày 5 - 8/12 tới. Theo dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách…