Ngày 26/4, ông Hồ Văn Nhiếp - Chủ tịch UBND xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) - cho biết, 23 người lao động làm việc tại mỏ vàng Khe Muối, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa được công ty về tận nhà chi trả tiền lương.

Việc chi trả tiền cho người lao động xuất phát từ sự can thiệp của các cơ quan chức năng thời gian qua.

Trước đó, đại diện mỏ vàng Khe Muối (Công ty TNHH Phước Minh, huyện Phước Sơn) đã phối hợp với chính quyền địa phương trả số tiền gần 70 triệu đồng cho 23 lao động từng làm việc tại mỏ vàng này.

vu 11 phu vang bo tron 23 lao dong da duoc tra luong

Các lao động được giải cứu trở về cho biết họ bị ép làm việc nặng, đánh đập

Thông tin từ xã Tà Rụt cho biết, đã có gần 40 lao động người đồng bào thiểu số quê Quảng Trị vào làm việc tại mỏ vàng Khe Muối. Tuy nhiên, trong quá trình lao động họ bị ngược đãi, không đảm bảo điều kiện làm việc.

Do bức xúc, 11 người đã bỏ trốn khỏi mỏ vàng, được cơ quan chức năng giải cứu. Một lao động bị bắt lại, chịu đánh đập, còn 1 thanh niên khác bị lạc, nhiều ngày sau mới trở về nhà.

Những người ở lại được phía công ty đưa về quê vài ngày sau đó.

Phía công ty đã đến hỗ trợ tiền cho nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Công an huyện Đakrông cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ việc lao động bị đánh đập tại mỏ vàng Khe Muối.