Vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc – Nơi hội tụ những người làm báo phát thanh ở mỗi miền đất nước

Trong xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, khi mà cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang tác động trực tiếp tới quá trình cung cấp thông tin và tiếp nhận thông tin. Đứng trước sự phát triển của mạng xã hội, của Internet, vẫn phải khẳng định Phát thanh luôn là phương tiện truyền thông sắc bén, tin cậy và quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu giải trí cho công chúng. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng các tác phẩm, chương trình phát thanh để thu hút thính giả là việc làm cần thiết, mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cơ quan, đơn vị và từng người làm báo phát thanh. Và Liên hoan Phát thanh toàn quốc chính là một trong những sự kiện được những người làm báo cả nước mong chờ nhất.

vong so khao lien hoan phat thanh toan quoc lan thu xiii khu vuc mien bac ngay hoi cua nhung nguoi lam bao phat thanh tai manh dat chien khu
vong so khao lien hoan phat thanh toan quoc lan thu xiii khu vuc mien bac ngay hoi cua nhung nguoi lam bao phat thanh tai manh dat chien khu
Chương trình phát thanh trực tiếp - Xu hướng mới của phát thanh hiện đại

Trong ảnh: Thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp của Đài PT-TH Thái Nguyên.

Ảnh: Quốc Cường

13 lần liên hoan tổ chức là 13 ngày hội lớn để những người làm phát thanh cả nước gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật, nắm bắt những công nghệ truyền thông hiện đại của Việt Nam và thế giới; là cơ hội để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa các Đài Phát thanh – truyền hình trong khu vực và trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, đây cũng là dịp để phát hiện, tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc của những người làm báo phát thanh. Trước khi vòng chung khảo diễn ra tại TP Vinh - tỉnh Nghệ An, vòng sơ khảo của liên hoan được tổ chức ở cả 3 miền: Bắc – Trung – Nam. Khu vực miền Trung tại Bình Định, miền Nam tại Đồng Tháp và tại miền Bắc ở Thái Nguyên - mảnh đất ATK giàu truyền thống cách mạng.

Theo ông Nguyễn Vũ Duy, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam: “Cùng với việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn Quốc tại Hà Nội, những năm gần đây Ban Tổ chức Liên hoan đã thường xuyên phối hợp với Đài PT-TH của các tỉnh, thành phố trong cả nước để tổ chức vòng sơ khảo tại nhiều địa phương thuộc 3 miền. Việc tổ chức vòng sơ khảo như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí có loại hình phát thanh, các Đài PT-TH, nhất là những người làm báo phát thanh tại từng địa phương, của mỗi miền có thể tham dự một liên hoan trong nghề với quy mô lớn. Vòng sơ khảo ở mỗi miền cũng có rất nhiều hoạt động đặc sắc được Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với đơn vị đăng cai tổ chức, qua đó góp phần mang những giá trị văn hóa truyền thống và sự phát triển của địa phương này, vùng miền này đến gần hơn với công chúng cả nước, thông qua các tác phẩm phát thanh mà mỗi nhà báo thu thập được trong quá trình tham dự. Đó cũng là lý do để vòng sơ khảo khu vực miền Bắc của Liên hoan năm nay được tổ chức tại Thái Nguyên - mảnh đất “Đệ nhất danh trà” – miền quê giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, thân thiện và mến khách, một Thái Nguyên đang trở thành cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc trong xu thế phát triển năng động và hội nhập

Thái Nguyên chào đón Ngày hội lớn của những người làm báo phát thanh

Trong 02 ngày 22 – 23/3, vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn Quốc lần thứ XIII, năm 2018 khu vực miền Bắc diễn ra tại Thái Nguyên với nhiều hoạt động nghiệp vụ. Cùng với đó BTC còn phối hợp với đơn vị đăng cai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt – ATK Định Hóa; thăm quan, tìm hiểu các nét văn hóa độc đáo của Thái Nguyên tại Không gian văn hóa Trà và vùng chè Tân Cương, thăm quan chùa Hang - Di tích thắng cảnh cấp quốc gia ; Khu du lịch sinh thái Dũng Tân…

Với vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chuẩn bị cho liên hoan và sẵn sàng những điều kiện tốt nhất cho Vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc, với niềm tin góp phần tạo thành công chung cho “Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XIII” thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Vũ Duy, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết thêm: “Năm nay, tất cả các đài PTTH các tỉnh và các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như các đơn vị khác ngoài Đài đều có tác phẩm tham gia vòng sơ khảo với 5 thể loại, chương trình phát thanh trực tiếp; câu chuyện truyền thanh; phóng sự và chương trình tổng hợp; phỏng vấn; riêng thể loại phát thanh trực tiếp sẽ được vào thẳng vòng chung khảo. Tại vòng sơ khảo này, các giám khảo sẽ rất vất vả lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung khảo. Đài PT-TH Thái Nguyên đã phối hợp rất chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc tổ chức vòng sơ khảo, khu vực miền Bắc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIIII: từ việc ăn ở, đi lại, đón tiếp cũng như các khâu hậu cần và công tác chấm giải. Với sự chuẩn bị chu đáo đó, Ban Tổ chức đặt sự tin tưởng lớn vào thành công của vòng sơ khảo tại Thái Nguyên lần này”.

Theo kế hoạch, vòng chung khảo sẽ được tổ chức tại Nghệ An từ ngày 3-5/5 với sự tham gia của 80 đơn vị. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 240 tác phẩm từ các đơn vị dự thi; thành lập xong Hội đồng ban giám khảo chấm vòng sơ khảo tại 3 khu vực. Lễ khai mạc, vòng sơ khảo khu vực miền Bắc diễn ra vào sáng ngày 23/3/2018 được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên.