vo nhai quan tam dau tu cho dan toc thieu so
Học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương. Ảnh: Hương Thảo

Đây là trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai đang nuôi dạy hơn 100 học sinh là con em đồng bào các dân tộc của địa phương.

Trước đây, các em học bán trú ở trong các dãy nhà tạm bằng gỗ do cha mẹ tự dựng trong khuôn viên nhà trường, không đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Khu nhà bán trú mới được đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo chỗ ở cho gần 100 học sinh, đầy đủ về điện nước sinh hoạt và có khu vệ sinh khép kín.

Đến nay, nhà thầu là Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thái Nguyên đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc, dự kiến công trình được đưa vào khai thác, sử dụng trước năm học mới 2018 – 2019.