tin nhap 20161025083731

Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập.

tin nhap 20161025083731

Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, phát biểu khai mạc diễn tập.

Dự khai mạc có Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc diễn tập; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 2; đại biểu đại diện Tổng cục Hậu cần; Cục Tác chiến; Cục Bản đồ; Cục Tổ chức; đại biểu đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an...

tin nhap 20161025083731

Thực hành nội dung “Ban Thường vụ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”.

tin nhap 20161025083731

Các đại biểu tham quan khu vực sơ tán.

Trong thời gian 2 ngày (23 và 24-10), nội dung diễn tập thực hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Đặc biệt, có sử dụng thực binh xử trí tình huống A2 và thực binh bắn chiến đấu.

tin nhap 20161025083731
tin nhap 20161025083731

Thực hành cứu nạn trong phương án A2.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các lực lượng và nhấn mạnh: Để đạt được mục đích, yêu cầu và hoàn thành tốt nội dung cuộc diễn tập, các lực lượng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nguyên tắc lý luận, kiến thức quốc phòng đã được bồi dưỡng vào thực tiễn tại địa phương; nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; kết hợp diễn tập với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng-an ninh vững mạnh...