vietnam airlines bat tay vinpearl mo 8 duong bay giua viet nam nga
Tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vietnam Airlines và Vinpearl chính thức hợp tác mở các đường bay giữa Việt Nam và Nga từ ngày 15/3 tới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách và tăng trưởng ngành du lịch.

Theo kế hoạch, trong năm 2020 hai bên sẽ phối hợp mở 8 đường bay định kỳ hàng tuần giữa Việt Nam và Nga, kết nối trực tiếp 4 thành phố Moscow, Vlapostok, Novosibirsk, Ekaterinburg với Nha Trang và Phú Quốc - 2 điểm đến du lịch lớn nhất Việt Nam hiện nay. Vietnam Airlines sẽ triển khai mở bán chỗ trên các chuyến bay này.

Đường bay đầu tiên trong hợp tác là Moscow-Nha Trang sẽ được đưa vào khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần từ ngày 12/3/2020.

Với kinh nghiệm 27 năm khai thác giữa Việt Nam và Nga, Vietnam Airlines không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trên đường bay này. Đặc biệt, từ năm 2018, hãng đưa tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner phục vụ trên đường bay giữa Hà Nội-Moscow, mang đến cho hành khách trải nghiệm tiện nghi vượt trội với khoang máy bay rộng, ghế hạng Thương gia có thể ngả phẳng thành giường nằm, hệ thống giải trí cá nhân phong phú gồm hàng trăm chương trình phục vụ khách Việt Nam và Nga...

Trong khí đó, thế mạnh lớn nhất của Vinpearl đến từ danh thắng và hệ sinh thái dịch vụ tại Nha Trang và Phú Quốc, từ những bãi cát dài, biển xanh và khí hậu nắng ấm đến các khu nghỉ dưỡng 5 sao, công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí hiện đại Vinpearl Land, công viên bảo tồn và chăm sóc động vật dã Vinpearl Safari, sân golf, casino…

Vinpearl đặt mục tiêu đạt tối thiểu 168 chuyến bay, phục vụ cho hơn 50.000 lượt khách Nga đến Việt Nam trong năm đầu tiên ra mắt văn phòng và gói dịch vụ du lịch riêng biệt.

Vinpearl Travel Nga (thuộc Công ty Cổ phần Vinpearl) sẽ khai trương văn phòng công ty tại Moscow vào ngày 3/3/2020 với mục đích tiếp thị dịch vụ du lịch trọn gói cao cấp đầu tiên của Việt Nam cho thị trường Nga bao gồm chuyến bay, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng-vui chơi giải trí, tham quan và bảo hiểm…

Ingosstrakh - một trong những Công ty bảo hiểm lớn nhất tại Nga sẽ là đối tác bảo hiểm dịch vụ cho Vinpearl Travel Nga. Trong khi đó, đối tác hàng không của Vinpearl là hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.

Vinpearl đang từng bước triển khai kế hoạch tương tự chinh phục 4 thị trường chiến lược khác gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các thị trường tiềm năng như châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ cũng sẽ nằm trong lộ trình đa dạng đối tượng khách hàng và mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu Vinpearl trong năm nay.

Riêng với thị trường nội địa, Vinpearl tiếp tục thể hiện vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch khi chuẩn bị triển khai chương trình hợp tác toàn diện với các hãng hàng không hiện hành trong nước để cho ra mắt các gói dịch vụ kỳ nghỉ trọn gói đa dạng nhất thị trường hiện nay.

Cụ thể, Vinpearl cùng các đối tác sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ chuyến bay-nghỉ dưỡng-vui chơi giải trí nội địa từ các thành phố lớn đến Vinpearl và giữa các điểm đến trong hệ thống tại Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng-Nam Hội An…

Bên cạnh hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của Vinpearl, du khách cũng được quyền lựa chọn các dịch vụ hàng không khác nhau theo sở thích, thời gian và chi phí phù hợp.

Ngược lại, chính sách hợp tác toàn diện cũng sẽ giúp gia tăng năng lực phục vụ tối đa cho doanh nghiệp hàng không-du lịch nội địa, đáp ứng nhu cầu du lịch cao cấp ngày càng gia tăng của du khách trong và ngoài nước tại Việt Nam./.