Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh Đại tướng Chai-chan Chang-mong-kôn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan sang thăm Việt Nam, đồng thời đánh giá cao kết quả cuộc Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ nhất diễn ra trước đó. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh tăng cường hợp tác toàn diện với Thái Lan, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, là một trong những ưu tiên của Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng Thái Lan nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước, qua đó đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí.

viet nam va thai lan lan dau tien doi thoai chinh sach quoc phong

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xã giao các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trên cơ sở triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực mới tiềm năng; khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển.

*Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ nhất dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Chai-chan Chang-mong-kôn, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan sang thăm Việt Nam và dự cuộc đối thoại chính sách quốc phòng đầu tiên giữa hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, cuộc Đối thoại lần này sẽ mang lại kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan nói chung và giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng; đồng thời nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, và Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác quốc phòng với Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

viet nam va thai lan lan dau tien doi thoai chinh sach quoc phong

Quang cảnh cuộc Đối thoại.

Đại tướng Chai-chan Chang-mong-kôn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành cho đoàn; khẳng định Thái Lan luôn coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực và luôn mong muốn tăng cường quan hệ thực chất về quốc phòng với Việt Nam vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng chia sẻ với đoàn Thái Lan về chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng của Việt Nam.

Hai bên đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả thiết thực. Hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác, trong đó tập trung thúc đẩy một số nội dung như: Trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hành động mìn nhân đạo, chống khủng bố và hợp tác giữa các quân, binh chủng của quân đội hai nước.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tích cực phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, trong đó có việc tham dự các sự kiện do mỗi nước chủ trì tổ chức, nhất là trong khuôn khổ các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN.