viet nam va lao tang cuong hop tac ky thuat quan su
Quang cảnh buổi tiếp.

Hoan nghênh Trung tướng Kilakon Bounnaphon dẫn đầu Đoàn cán bộ Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho rằng thời gian qua, dưới sự chỉ đạo thống nhất của hai Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật của quân đội hai nước đã hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực đào tạo và tập huấn cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hỗ trợ vật tư kỹ thuật…

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác, trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn; đồng thời khẳng định Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện để ngành kỹ thuật quân đội hai nước hợp tác hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp quốc phòng-an ninh và sự phát triển của quân đội mỗi nước./.