Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Hun Ma net, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân đã đồng chủ trì buổi làm việc về hợp tác bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu tham dự cuộc Hội đàm đã tập trung đánh giá kết quả hợp tác bảo vệ biên giới năm 2018 và bàn phương hướng hợp tác trong năm 2019.

viet nam campuchia tang cuong hop tac bao ve bien gioi
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tướng Hun Ma net.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác bảo vệ biên giới giữa hai nước, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tướng Hun Ma net vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung, giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Lục quân nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu và thiết thực.

viet nam campuchia tang cuong hop tac bao ve bien gioi
Toàn cảnh Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia.

Nhấn mạnh về công tác trong thời gian tới, đại biểu hai bên đã nhất trí tập trung vào các nội dung: Hai bên cùng thể hiện quyết tâm, tích cực tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân giới cắm mốc trên thực địa sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch của Chính phủ hai nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống; tăng cường hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, khủng bố, ma túy, hình sự, mua bán vũ khí trái phép qua biên giới...

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai lực lượng của hai nước./.