viet nam campuchia lan dau dien tap cuu ho khu vuc bien gioi dat lien
Lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tuần tra biên giới. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền năm 2019 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia lần đầu tiên tổ chức vào ngày 18/12 tại xã Tuasday, huyện Chanthrea, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) với sự tham gia của khoảng 800 người.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí do Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức sáng 13/12.

Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết cuộc diễn tập nhằm tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia là hoạt động thực hiện Nghị định thư giữa hai nước về công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và Quy chế phối hợp của các địa phương khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia.

Thông qua cuộc diễn tập góp phần nâng cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị Quân đội hai nước trong phối hợp, hỗ trợ nhau, đảm bảo kịp thời, hiệu quả trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền; tuyên truyền hoạt động hợp tác song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước về cứu hộ, cứu nạn; nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của nhân dân khu vực biên giới đất liền giữa hai nước.

Trực tiếp tham gia Diễn tập có các lực lượng hóa học, quân y tăng cường của Bộ Quốc phòng Việt Nam; lực lượng hóa học, thông tin, quân y của Quân khu 7 và các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng, lực lượng chức năng của tỉnh Long An. Về phía Campuchia có lực lượng quân đội của Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, Tiểu đoàn Biên phòng và lực lượng Hiến binh Svay Rieng, quân y, các lực lượng tăng cường và các đơn vị liên quan của Campuchia.

Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung thiết lập, vận hành Sở Chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn để chỉ huy, điều hành ứng cứu; thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độ hóa học; hỗ trợ phục hồi sau thảm họa như tiêu tẩy, khắc phục sự cố…

Trong khuôn khổ Diễn tập còn có các hoạt động hỗ trợ nhân đạo bao gồm Bộ Quốc phòng Việt Nam khánh thành, bàn giao Bệnh xá hữu nghị Quân dân y cho huyện Chanthrea, tỉnh Svay Rieng; lắp đặt, bàn giao các thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho phía Campuchia; tặng 10 bộ vượt sông nhẹ VSN-1500, 40 thuyền, 40 máy đẩy công suất 40 CV.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với phía Campuchia; tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân Campuchia địa phương vùng diễn tập.

Tỉnh Long An triển khai việc kéo đường điện cao thế dài 1,2 km và chuyển hạ thế 220 kv cho Bệnh xá quân dân y huyện Chanthrea./.