Ngày 8-5-1978, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 393/QĐ-QP thành lập Viện Kỹ thuật quân sự Hải quân (nay là Viện Kỹ thuật Hải quân) trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. Từ những ngày đầu thành lập, còn nhiều khó khăn về con người, điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ… song cán bộ, nhân viên Viện Kỹ thuật Hải quân đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, vượt qua khó khăn, tập trung công sức, trí tuệ, vừa củng cố xây dựng Viện, từng bước ổn định và phát triển, vừa tiến hành hợp tác nghiên cứu thiết kế, sửa chữa các loại phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ bảo đảm kỹ thuật kịp thời, hiệu quả cho các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng.

vien ky thuat hai quan don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhi
Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Viện Kỹ thuật Hải quân đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó tư lệnh Quân chủng đề nghị Viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thường xuyên đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng, làm cho mọi quân nhân, CNVCQP của Viện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; xác định tốt nhiệm vụ, say mê nghiên cứu khoa học, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cùng với chú trọng bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong Quân chủng, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Hải quân về định hướng phát triển khoa học công nghệ và môi trường trong giai đoạn mới… Viện Kỹ thuật Hải quân cần tiếp tục nghiên cứu, khai thác, làm chủ, phát huy hết tính năng, tác dụng các loại vũ khí trang bị (VKTB) Hải quân, nhất là các loại VKTB hiện có, VKTB mới, hiện đại; đồng thời tổ chức hiệu quả việc sản xuất, chế thử các loại vũ khí, nghiên cứu cải tiến, hiện đại hoá một số VKTB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao khả năng nghiên cứu, thiết kế, đóng mới tàu quân sự, tàu chiến góp phần xây dựng, phát triển ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam.

vien ky thuat hai quan don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhi
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng đơn vị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Viện Kỹ thuật Hải quân./.