Những năm qua, Viện Hóa học-Môi trường Quân sự (HH-MTQS) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác khoa học công nghệ và môi trường; điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa học (CĐHH) tồn lưu sau chiến tranh. Trong 5 năm (2011-2015), viện đã triển khai nghiên cứu 30 đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp; tập trung nghiên cứu công nghệ, các giải pháp kỹ thuật xử lý CĐHH tồn lưu sau chiến tranh; chế tạo các trang thiết bị trinh sát phát hiện các tác nhân vũ khí hủy diệt lớn, chế tạo giấy phát hiện chất độc quân sự, hệ thống cấp khí sạch và lều mổ phòng chống tác nhân vũ khí hủy diệt lớn cho đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản; chế tạo các chất tiêu độc, diệt trùng dạng vi nhũ tương và thiết bị cỡ nhỏ để xử lý một số tác nhân hóa, sinh học có thể sử dụng trong chiến tranh...

tin nhap 20160920161113

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị.

Cùng với công tác nghiên cứu khoa học, Viện luôn tham mưu cho Binh chủng Hóa Học, Bộ Quốc phòng và Nhà nước về xử lý CĐHH tồn lưu sau chiến tranh; xây dựng các dự án và đề xuất báo cáo Bộ Quốc phòng và Nhà nước về xử lý CĐHH ở các tỉnh từ Quân khu 4 đến Quân khu 9, góp phần tích cực khắc phục hậu quả cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra đối với môi trường Việt Nam. Đội ngũ cán bộ khoa học của Viện đã đi sâu nghiên cứu, tìm mọi biện pháp cải tiến, hiện đại hóa, nâng cao tính năng, kéo dài tuổi thọ các trang bị, khí tài phục vụ huấn luyện, SSCĐ của BCHH và quân đội.

Viện HH-MTQS luôn là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của BCHH; được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, Cờ thi đua của BQP 5 năm (2005-2010), Cờ thi đua của Chính phủ, cùng nhiều bằng khen, cờ thưởng của Tổng cục Chính trị, BCHH… Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (21-9-1976/21-9-2016), đơn vị vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (lần thứ hai).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa Học biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện HH-MTQS đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Viện HH-MTQS cần tiếp tục phát huy truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Binh chủng; quán triệt sâu sắc, toàn diện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác khoa học công nghệ, môi trường; tích cực chủ động tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Binh chủng trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tình hình mới; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.../.