Ông Jorge Arreaza cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng gây ra hoang mang đối với các ngân hàng lớn trên thế giới. Theo Ngoại trưởng Arreaza, các ngân hàng lớn trên thế giới sợ cũng sẽ bị trừng phạt bởi Mỹ nếu tiếp tục quá trình tái đàm phán nợ với Venezuela. Nhiều ngân hàng đã chọn cách đóng các tài khoản của Chính phủ, doanh nhân và các Sứ quán của Venezuela.

venezuela chi trich lenh trung phat cua my can tro tai dam phan no
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Ông Arreaza cũng cảnh báo rằng nếu hệ thống tài chính quốc tế tìm cách ngăn cản Venezuela, nước này sẽ hợp tác với Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ra các cơ chế mới.

Venezuela hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn với hàng triệu người dân lâm vào cảnh thiếu hụt lương thực và thuốc chữa bệnh. Chính phủ nước này hiện đang chậm trễ trong việc thanh toán lãi suất của khoản vay 1.9 tỷ USD.

Tháng 8/2017, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn các nguồn tài chính cho Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro./.