Sáng 23/5, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào.

van phong trung uong dang hai nuoc viet lao hoi dam

Hai đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng hai nước tiến hành hội đàm

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về kết quả Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2011-2016, thảo luận nội dung và chuẩn bị ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2020, trao đổi về công tác phối hợp, chuẩn bị tổ chức triển lãm "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam" tại Hà Nội và Vientiane.

van phong trung uong dang hai nuoc viet lao hoi dam
Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Hai bên nhất trí cho rằng, thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng ngày càng đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đồng thời góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

van phong trung uong dang hai nuoc viet lao hoi dam

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hai bên cũng trao đổi về việc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam" vào tháng 7 năm nay, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Chánh văn phòng Bùi Văn Thạch dẫn đầu đã có cuộc tiếp kiến ông Khamphane Phomathath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào./.