Thời gian qua, UBĐKCG tỉnh đã tích cực, chủ động kiện toàn về mặt tổ chức và nhân sự, xây dựng các mối quan hệ và hành động nhằm đảm bảo sự tuân thủ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ đường hướng hoạt động của giáo hội. UBĐKCG tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tổ chức trực thuộc của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo kịp thời đề xuất với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 9 giáo xứ, 55 giáo họ đã được UBND tỉnh chấp thuận tư cách pháp nhân...

Năm 2020, UBĐKCG tỉnh tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các cơ sở tôn giáo; tham mưu cho các cấp, ngành có thẩm quyền kịp thời giải quyết, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của đồng bào Công giáo; tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020...

Tại hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019./.