ukraine tiet lo dang giu tai xe cho ten lua ban roi may bay malaysia
Chiếc MH17 bị bắn rơi khi đang có gần 300 người trên khoang

Chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi khi bay qua bầu trời miền đông Ukraine trong giai đoạn phiến quân nổi dậy ở khu vực này. Vụ bắn rơi khiến 298 người trên khoang thiệt mạng.

Một nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu cáo buộc Nga cung cấp tên lửa đất đối không đã bắn rơi máy bay.

Vụ việc này là sự cố gây chết người nhiều nhất trong cuộc chiến giữa lực lượng phiến quân được Nga ủng hộ và quân chính phủ Ukraine, với tổng số hơn 10.000 người thiệt mạng. Những trận chiến lớn đã không còn kể từ khi có thoả thuận hoà bình vào năm 2015, nhưng nhiều vụ xung đột nhỏ gây chết người vẫn xảy ra.

Trong lễ tưởng niệm 5 năm xảy ra vụ việc MH17 bị bắn rơi, ông Vitaly Mayakov, một quan chức tình báo Ukraine, nói rằng tài xế đưa tên lửa vào Ukraine đã bị bắt từ 2 năm trước và đang phải ngồi tù ở Ukraine.

Nhưng ông không nêu tên tài xế đó hay giải thích vì sao thông tin này không được công bố sớm hơn.

Ông Mayakov nói rằng hơn 150 người liên quan đến việc vận chuyển bệ phóng tên lửa đến và ra khỏi Ukraine đã bị xác định danh tính.

Nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã nêu tên 4 nghi phạm chính trong vụ bắn rơi, bao gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine.

Giới chức Hà Lan nói rằng Nga không hợp tác trong điều tra và có thể không giao nộp các nghi phạm.

Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận thông tin họ không hợp tác và cho rằng vụ điều tra là nhằm phá hoại uy tín của Mátxcơva.