Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ (DQTV), xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, hoạt động hiệu quả. Đến nay, lực lượng DQTV toàn tỉnh chiếm 1,5% dân số, trong đó có 19,6% đảng viên. Hằng năm, các đơn vị đều tổ chức huấn luyện sát tình hình địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức diễn tập, huấn luyện một số nội dung nghiệp vụ. Các đơn vị đều ký kết với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm trong thực hiện tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng... UBND tỉnh cũng bảo đảm chế độ chính sách, đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ, tổ chức xây dựng 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc, nơi học tập sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ dân quân.

ubnd ti nh tay ninh to ng ke t thu c hie n lua t dan quan tu ve
Lực lượng DQTV TP Cần Thơ ra quân huấn luyện năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng DQTV thời gian qua, cũng như các ý kiến phát biểu tâm huyết, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chủ động chăm lo thật tốt đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV. Cơ quan quân sự các cấp chủ động nắm vững tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, khó khăn, hạn chế trong thực hiện Luật DQTV, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật DQTV, góp phần giữ vững an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng biên giới bình yên, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.