Theo trình tự thông thường, sau khi đã có thành tích tốt tại giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam sẽ mơ về chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020, và chúng ta hiện có cơ sở để mơ giấc mơ đấy.

Đáng tiếc là giải U23 châu Á 2018 không có tính chất là vòng loại của Olympic Tokyo 2020. Giải đấu U23 châu Á sau đây 2 năm mới mang tính chất tuyển chọn các đại diện của châu lục tham dự Thế vận hội. 4 đội vào bán kết của giải U23 châu Á 2020 (không tính đội chủ nhà của Olympic Tokyo là Nhật Bản) sẽ dự Thế vận vội 2 năm nữa.

Và đội tuyển U23 Việt Nam nếu vẫn mơ về chiếc vé dự nội dung bóng đá nam của Olympic có thể nhắm đến việc tranh vé vào bán kết của giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020.

u23 viet nam tu giai u23 chau a den olympic tokyo 2020

Rất nhiều gương mặt của đội U23 Việt Nam tại giải châu Á năm 2018 vẫn còn đủ tuổi dự giải U23 châu Á năm 2020

Tiền đề cho đội tuyển U23 Việt Nam mơ về giấc mơ Olympic, ngoài thành công ở giải năm nay, còn là lực lượng cầu thủ sẵn có. Rất nhiều cầu thủ có tên trong danh sách dự giải U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn đủ tuổi tham dự giải U23 châu Á năm 2020, bao gồm cả những người vừa toả sáng trên đất Trung Quốc.

Số này có Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Đình Trọng, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, các tiền vệ Tiến Dụng, Trọng Đại, tiền đạo Hà Đức Chinh. Tức là, đội tuyển U23 Việt Nam sau 2 năm nữa vẫn có thể xây dựng bộ khung dựa trên thế hệ cầu thủ hiện có.

Về lý thuyết, sau 2 năm, những cái tên vừa nêu sẽ thêm trưởng thành và còn hay hơn bây giờ, nên đội tuyển U23 Việt Nam của năm 2020 sẽ còn tiến bộ.

Dù đấy chỉ là lý thuyết, đồng thời việc U23 Việt Nam thi đấu như thế nào ở giải U23 châu Á còn phụ thuộc vào đối thủ, phụ thuộc vào năng lực của các đội bóng cũng sẽ cạnh tranh vé dự Olympic Tokyo với chúng ta.

Tuy nhiên, thành công tại giải U23 châu Á năm 2018 tạo ra một yếu tố tâm lý rất khác cho đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng và các đội bóng Việt Nam nói chung, đó là chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện cạnh tranh thành tích ở sân chơi châu lục, nếu có sự chuẩn bị tốt và có đấu pháp hợp lý, thay cho tâm lý tránh thua đậm và thua nhiều như trước đây.

Tâm lý đấy hy vọng sẽ mang lại một khí thế khác, mang lại sự tự tin cho các cầu thủ nói riêng, cho bóng đá Việt Nam nói chung, để hướng đến những cái đích xa hơn, trong đó có việc cạnh tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.