Theo kết quả bốc thăm, Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đội Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Cũng sau khi có kết quả bốc thăm, báo chí xứ Chùa Vàng xác định đương kim vô địch Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên sẽ là các đối thủ chính của họ tại giải.

u23 thai lan dat muc tieu vao tu ket giai u23 chau a
U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết giải châu Á

Một chi tiết đáng chú ý nằm ở chỗ, người dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2018 không phải là HLV nổi tiếng Milovan Rajevac. Ông Rajevac chỉ chuyên tâm nắm đội tuyển quốc gia, còn đội tuyển U23 Thái Lan sẽ do đồng hương của HLV Rajevac là HLV Zoran Jakovic đảm nhiệm.

Vị HLV người Serbia nói về bảng đấu của U23 Thái Lan: “Mục tiêu đầu tiên của Thái Lan tại giải này là vượt qua vòng đấu bảng để vào tứ kết. Chúng tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị cho giải đấu, đồng thời tin rằng Thái Lan có thể thắng bất cứ đội nào trong bảng”.

Cơ sở để U23 Thái Lan tin vào thành công của mình ở giải đấu trước mắt xuất phát từ sự phát triển không ngừng của bóng đá Thái Lan thời gian qua, cả ở cấp độ đội tuyển lẫn cấp độ CLB.

Riêng với trường hợp của CHDCND Triều Tiên trong vài năm trở lại đây, U23 Thái Lan vài lần đụng độ U23 CHDCND Triền Tiên và rất hiếm khi thua. Đội bóng còn lại ở bảng B là Palestine được đánh giá không trên tầm đội U23 đất Chùa Vàng.

Thái Lan, Việt Nam và Malaysia là 3 đại diện của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại VCK U23 châu Á 2018.

Thiện Nhân