u22 viet nam giao huu voi trung quoc
HLV Park Hang-seo sắp tái ngộ Guus Hiddink.

Thông tin được VFF xác nhận là hai đội sẽ giao hữu vào đầu tháng 9/2019, trong đợt nghỉ cho đội tuyển quốc gia tập trung (FIFA day). Theo một số lãnh đạo VFF, trận đấu có thể diễn ra vào ngày 8/9, trên sân Mỹ Đình. Do Trung Quốc cũng giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, họ coi đây là trận đấu tập bổ ích, trước thềm giải đấu vào đầu năm sau tại Thái Lan.

Trận giao hữu với Trung Quốc là đợt tập trung thứ hai của Việt Nam, từ giờ cho đến cuối năm. Đợt tập trung đầu tiên diễn ra vào tháng 7. Kế đó, vào tháng 10, khi V-League kết thúc, HLV Park Hang-seo sẽ lên danh sách dự tuyển và bước vào hành trình đáng mong đợi nhất năm - SEA Games 30 - diễn ra vào tháng 11. Cũng trong chuỗi 45 ngày chuẩn bị cuối cùng này, đội U22 quốc gia sẽ dự BTV Cup trước khi sang Philippines.

Trung Quốc hiện đang nỗ lực xây dựng lại cả đội trẻ lẫn đội tuyển. Họ vừa mời Guus Hiddink, người từng giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Trận đấu giữa hai đội sẽ là kỷ niệm đáng nhớ giữa hai HLV: ông Park và Hiddink, bởi hai người từng dự World Cup 2002 trong thành phần ban huấn luyện Hàn Quốc. Ông Park coi chiến lược gia người Hà Lan như thầy, và đánh giá cao ảnh hưởng của ông tới sự nghiệp cầm quân sau này. Ngược lại, Hiddink cũng xem tinh thần và ý chí phấn đấu của Park Hang-seo là thứ đáng học hỏi.

Dư vị của cuộc đối đầu Park – Hiddink sẽ khiến trận đấu Việt Nam – Trung Quốc thêm chú ý. Tuy nhiên, theo VFF, nhiều khả năng ông thầy 60 tuổi sẽ không tham thể tham dự bởi bận tranh tài ở vòng loại World Cup 2022. Quyền HLV ở đội U22 sẽ do trợ lý Kim Han-yoon phụ trách.

Sau khi tham dự SEA Games 30, các tuyển thủ U22 sẽ không về nhà mà tiếp tục sang Hàn Quốc tập huấn. Dự kiến, đội sẽ có thêm 2 trận giao hữu vào đầu năm 2020, trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 27/1 tại Bangkok.

Với lịch làm việc dày đặc như vậy, nhiều khả năng ông Park cùng đội ngũ trợ lý sẽ lên sớm bộ khung chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á. Trận đấu với Trung Quốc, vì thế, càng trở nên có ý nghĩa với HLV người Hàn Quốc, người đang đàm phán gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với VFF.