Một khảo sát do tờ NBC News và Wall Street Journal thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là thấp nhất so với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử hiện đại nước này. Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội tối 28/2.

ty le ung ho tong thong trump thap nhat lich su hien dai my

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thấp nhất lịch sử hiện đại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả cuộc khảo sát, chỉ có 44% người dân Mỹ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Mỹ trong khi số người không ủng hộ là 48%. Tổng thống Barack Obama, George H. W. Bush, Bill Clinton, và George W. Bush, đều có tỷ lệ ủng hộ cao hơn trong thời gian đầu nhiệm kỳ.

52% số người được khảo sát cho rằng các thách thức sớm Nhà Trắng đang trải qua chỉ có ở thời ông Trump và coi đây thực sự là một vấn đề. 43% coi các thử thách này là những nỗi đau điển hình đối với các Tổng thống.

Đối với các chính sách quốc gia, 37% nói họ muốn các nghị sỹ dân chủ trong quốc hội đứng đầu, 33% ủng hộ tổng thống Trump, còn 19% ủng hộ đảng cộng hòa.

Khảo sát cũng đề cập tới các thách thức về quan hệ công chúng mà báo chí Mỹ và ông Trump đối đầu. 53% người dân Mỹ cho rằng báo chí đưa quá lên về các vấn đề của Nhà Trắng trong khi đó 51% cho rằng báo chí đã quá gay gắt trong lĩnh vực này.

Niềm tin của người dân đối với phát triển kinh tế tương đối ổn định. 41% hy vọng nền kinh tế sẽ cải thiện trong năm tới trong khi 36% cho rằng, nền kinh tế sẽ giữ nguyên còn 21% cho rằng nền kinh tế sẽ đi xuống. Các số liệu này hầu như không thay đổi từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Cuộc khảo sát qua điện thoại được thực hiện đối với 1.000 người trong khoảng thời gian từ 18-22/2 với sai số là 3.1 điểm phần trăm.

Các kết quả này báo hiệu khó khăn đối với Tổng thống Trump trong nỗ lực sử dụng bài phát biểu trước Quốc hội ngày 28/2 để mở rộng sự ủng hộ đối với chương trình chính sách của mình./.