Sau 2 lần tạm hoãn, ngày 22/10, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng với quy mô lớn xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão.

tuyen an 9 bi cao pha 64ha rung o binh dinh
Các bị cáo trong vụ phá rừng hầu tòa

9 bị cáo đưa ra xét xử lần này cùng trú ở huyện Hoài Nhơn, bị truy tố về tội hủy hoại rừng. Các bị cáo gồm: Lê Văn Thiệt (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo), Nguyễn Văn Ri (43 tuổi, nguyên Đội trưởng đội xe máy Công ty cố phần đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo), Lê Hồng Đức (41 tuổi), Lê Xuân Hậu (32 tuổi), Võ Dần (69 tuổi), Văn Ngọc Triển (49 tuổi), Nguyễn Cứ (54 tuổi), Nguyễn Nguyên Thực (34 tuổi) và Phan Dễ (58 tuổi).

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2017, 9 bị cáo này đã có hành vi phá rừng trái phép trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão với tổng diện tích hơn 64 ha, trữ lượng rừng bị thiệt hại 5.520 m3, tổng giá trị thiệt hại gần 4,8 tỉ đồng.

Cụ thể, nhóm Lê Văn Thiệt, Nguyễn Văn Ri (do ông Thiệt cầm đầu) đã thuê người chặt phá 37,5 ha rừng có chức năng sản xuất; Nhóm Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Nguyễn Nguyên Thực và Võ Dần góp tiền thuê người phát thực bì 17,8 ha rừng có chức năng phòng hộ.

Còn nhóm Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ góp tiền thuê người phát 6,2 ha rừng có chức năng phòng hộ và 0,7 ha rừng có chức năng sản xuất. Riêng Phan Dễ phát hơn 1,8 ha rừng có chức năng phòng hộ.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Lê Văn Thiệt 12 năm tù; Nguyễn Văn Ri 11 năm tù; Lê Xuân Hậu 10 năm tù; Lê Hồng Đức 9 năm tù; 4 bị cáo: Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ và Nguyễn Nguyên Thực có cùng mức án 8 năm tù; Phan Dễ 7 năm tù./.