Tham dự đại hội có đồng chí Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân, đại diện Văn phòng Tổng cục Chính trị, Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên quân đội, đại diện các cơ quan, vùng trực thuộc Quân chủng Hải quân, Tỉnh đoàn Đồng Nai, các đơn vị kết nghĩa…

Là đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức trước để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn quân, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II Vùng 2 Hải quân có 131 đại biểu, đại diện cho gần 1.800 cán bộ, đoàn viên thanh niên từ 12 tổ chức đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng.

tuoi tre vung 2 hai quan xung kich sang tao trong thuc hien nhiem vu va cong tac doan
Tham dự đại hội có 131 đại biểu.

Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Vùng 2 Hải quân; đóng góp ý kiến vào báo cáo của Cục Chính trị trình đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII, tiến hành ứng cử, đề cử và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII, thông qua chương trình hành động của Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vùng 2 Hải quân khẳng định, trong 5 năm qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đoàn viên thanh niên trong toàn Vùng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, kế thừa và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề, các hội thi, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

tuoi tre vung 2 hai quan xung kich sang tao trong thuc hien nhiem vu va cong tac doan
Bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

Hưởng ứng các phong trào của tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Hải quân, tuổi trẻ Vùng 2 đã cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ Vùng 2 xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa được phân công, góp phần xây dựng Vùng 2 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tàu, nhà giàn, đài, trạm luôn xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đặc chủng, luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm nhiều mô hình học cụ có tính ứng dụng và hàm lượng công nghệ cao… Nhiều mô hình hay đã được đoàn viên, thanh niên các đơn vị triển khai có hiệu quả như mô hình “Chi đoàn thanh niên tự quản” của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171, “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Mỗi chi đoàn một tổ ngoại ngữ” của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 167, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật” của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 681, câu lạc bộ võ thuật của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 125…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức Đoàn Vùng 2 Hải quân đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng. Hàng năm có trên 92% tổ chức Đoàn đạt vững mạnh, 45 đến 50% cán bộ đoàn đạt loại giỏi. Trong 5 năm, có 320 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Vùng 2 đã thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Xây dựng nông thôn mới”, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”, “Học kỳ trong Quân đội”, trại hè “Chúng em làm chiến sĩ hải quân”, ngày hội “Mùa xuân biển đảo”, tọa đàm “Những chiến sĩ tình nguyện vì biển, đảo quê hương”…

tuoi tre vung 2 hai quan xung kich sang tao trong thuc hien nhiem vu va cong tac doan
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, qua đó thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vùng 2 Hải quân 5 năm tới với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Vùng 2 Hải quân rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc”.

Đại hội đã lựa chọn bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn Vùng đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII.

Kết thúc đại hội, ban tổ chức đại hội và các cơ quan chức năng đã tổ chức rút kinh nghiệm nhanh, đánh giá ưu, khuyết điểm trong công tác tổ chức đại hội, qua đó tổ chức tốt hơn đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại các đơn vị trong toàn quân trong thời gian tới.