Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phát động, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tập trung xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: đã lắp đặt được 417 “Bể gom rác thải nông thôn”, 59 “Bể gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; xây dựng và bàn giao 112 công trình thanh niên “Tuyến đường thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 124,4 km, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng; thực hiện sửa chữa, lắp mới hệ thống điện gia đình cho 173 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các huyện; thu hút 423 đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp hơn 378 công lao động; mở 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân địa phương…

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2016 cho Ban Quản lý các tổ, xóm, xã trên địa bàn toàn tỉnh.

tuoi tre thai nguyen chung suc xay dung nong thon moi
Các đoàn viên, thanh niện huyện Võ Nhai tham gia xây dựng công trình thanh niên cấp huyện - “Đập tràn qua suối” tại xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, phát triển tổ hợp tác xã thanh niên, các mô hình liên kết làm kinh tế; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động văn hóa lành mạnh; giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Thái Nguyên đã góp phần cùng các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa...Đồng thời tiếp tục triển khai Công trình thanh niên “Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt mới hệ thống điện cho 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2016 – 2017; đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới", thực hiện Công trình thanh niên “Thắp sáng làng quê” tại các xóm, bản trên địa bàn toàn tỉnh…/.