Ngày 29/12, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đã khởi tố vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 25/12 khi lực lượng công an truy bắt, Hùng chống trả quyết liệt.

Hắn dùng mảnh chai rạch tay chảy máu sau đó cào, cắn hai cảnh sát.

truy bat toi pham hai canh sat phai dieu tri phoi nhiem hiv

Đối tượng Mai Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng-Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết, trước đó công an huyện làm rõ và bắt giữ Mai Văn Thắng (32 tuổi, trú xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy tại Trạm y tế xã Quảng Lĩnh.

Sau khi trộm được xe máy, Thắng mang lên bán cho Hùng. Khi Công an huyện Quảng Xương mở rộng điều tra, tiến hành bắt giữ thì Hùng cắn hai cảnh sát. Hiện hai cảnh sát phơi nhiễm HIV và đang phải điều trị.

Được biết, Thắng là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của các xe tải dừng nghỉ dọc tuyến Quốc lộ 1A và cũng đang bị nhiễm HIV.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.