Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn khai mạc do Đại tá, TS Lê Thế Thu, Hiệu trưởng Trường SQĐC trình bày đã khẳng định: Ra đời trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc bước vào giai đoạn ác liệt nhất, Trường SQĐC đã kịp thời đào tạo, bổ túc hàng vạn cán bộ đặc công cung cấp cho các chiến trường, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

truong si quan dac cong don nhan huan chuong bao ve to quoc hang ba
Trung tướng Phạm Hồng Hương gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên Quân kỳ Quyết thắng của nhà trường.

Từ một nhà trường đào tạo, bổ túc cán bộ, sĩ quan sơ cấp phát triển lên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu phân đội đặc công bậc đại học và thực hiện nhiều nhiều nhiệm vụ mới do Quân đội và BCĐC giao, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Trường SQĐC đã vượt lên muôn vàn khó khăn, gian khổ, đoàn kết sáng tạo, tự lực, tự cường, bám sát thực tiễn cách mạng, tình hình nhiệm vụ quân đội và binh chủng, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đột phá trong công tác và xây dựng nhà trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 50 năm qua, Trường SQĐC đã đào tạo được hàng vạn cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho BCĐC và lực lượng đặc công toàn quân. Chất lượng học viên ra trường ngày càng cao, có khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, nhà trường là trung tâm đào tạo cán bộ cốt cán và lâu dài cho quân đội và BCĐC, trung tâm nghiên cứu kỹ thuật, chiến thuật đặc công; tham mưu cho BCĐC về xây dựng lực lượng, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công, làm nhiệm vụ A2, chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo; trung tâm đào tạo cán bộ đặc công cho các nước bạn và cán bộ cho Bộ Công an; nơi giới thiệu kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu, phát triển của BCĐC theo kế hoạch Bộ Quốc phòng, đồng thời luôn là đơn vị mẫu mực về mọi mặt của BCĐC…

truong si quan dac cong don nhan huan chuong bao ve to quoc hang ba
Diễu duyệt đội ngũ tại lễ kỷ niệm.
truong si quan dac cong don nhan huan chuong bao ve to quoc hang ba
truong si quan dac cong don nhan huan chuong bao ve to quoc hang ba
truong si quan dac cong don nhan huan chuong bao ve to quoc hang ba
Một số tiết mục trong màn trình diễn võ thuật chào mừng lễ kỷ niệm

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, trường SQĐC đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, 3 Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba; 2 huân chương chiến công hạng nhất và nhiều huân chương cao quý của các nước Cu Ba, Lào, Cam-pu-chia. Ngoài ra, còn có hàng nghìn tập thể và cá nhân cũng được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, sau khi gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao bằng chứng nhận tặng Trường SQĐC, phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Hồng Hương đã ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu mà trường SQĐC đã đạt được trong suốt 50 năm qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng yêu cầu, Trường SQĐC sẽ phát huy tốt truyền thống bộ đội đặc công anh hùng, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của BCĐC, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện; chú trọng quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ, năng lực và phương pháp sư phạm tốt, tác phong công tác khoa học; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.