trung tuong phan van giang kiem tra cac don vi tai long an

Trung tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo các đơn vị

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Bộ chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh Long An nêu rõ: Thời gian qua, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc chỉ thị của trên, xây dựng và triển khai đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạc bảo vệ biên giới sát với đặc điểm địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên trao đổi tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới giáp ranh; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự và làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận tại khu vực biên giới…

Sau khi nghe đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh BĐBP và đại diện các cục chuyên môn báo cáo bổ sung, Trung tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và yêu cầu: BĐBP và Bộ CHQS tỉnh cần tăng cường nắm bắt địa bàn, tình hình an ninh dọc tuyến biên giới; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ tác chiến cho bộ đội; tích cực huấn luyện sát thực tiễn bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chủ động củng cố thao trường, bãi tập chính quy và thống nhất quy cách soạn thảo văn kiện tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ huy các đơn vị cần đặc biệt chú ý công tác dân vận, giúp đỡ chính quyền và nhân dân giữ gìn an ninh và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời người dân khu vực biên giới, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, củng cố tuyến biên giới bình yên…

trung tuong phan van giang kiem tra cac don vi tai long an

Đồng chí Tổng tham mưu trưởng kiểm tra doanh trại và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh Mộc Hóa

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra Đại đội Bộ binh Mộc Hóa (Ban CHQS thị xã Kiến Tường) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hiệp Bình. Tại đây, Trung tướng Phan Văn Giang chỉ đạo các đơn vị chủ động củng cố doanh trại, nơi ăn ở, tăng cường huấn luyện và triển khai phương án bảo đảm an toàn các sự kiện quan trọng, trước mắt là dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế lao động 1-5…

Chiều cùng ngày, Đoàn đến kiểm tra, làm việc tại Sư đoàn 330 và Trung đoàn 962 (Quân khu 9)./.