Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những thành tích đáng tự hào của cán bộ, giảng viên, học viên ngành dược của HVQY qua các thời kỳ. Theo đó, trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù có nhiều biến động về nhiệm vụ, tổ chức và tên gọi, nhưng các thế hệ thầy và trò của Trung tâm ĐT-NCD luôn bám sát nhiệm vụ của Quân đội, của ngành Quân y và của HVQY; nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung tâm ĐT-NCD đã đào tạo được 35 lớp dược sĩ đại học với gần 1.000 học viên; gần 20 lớp chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 Dược với hơn 200 học viên; 18 lớp cao học dược với 340 học viên đã tốt nghiệp và 23 khoá nghiên cứu sinh, trong đó gần 30 đồng chí đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược học. Trong nghiên cứu khoa học, từ năm 1981 đến nay, các cán bộ, giảng viên Trung tâm ĐT-NCD đã chủ trì 12 đề tài, nhánh đề tài, dự án cấp Nhà nước và 25 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành dược học quân sự, phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

trung tam dao tao nghien cuu duoc don nhan huan chuong bao ve to quoc hang ba

Thiếu tướng GS.TS Đỗ Quyết trao Bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng Trung tâm ĐT-NCD.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, sau khi trao Bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho chỉ huy Trung tâm ĐT-NCD, phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Quyết chúc mừng và biểu dương những kết quả của Trung tâm ĐT-NCD trong 50 năm qua. Đồng chí Giám đốc HVQY mong rằng, trong thời gian tới, Trung tâm ĐT-NCD sẽ phát huy tốt truyền thống của các thế hệ đi trước, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới, phấn đấu đưa Trung tâm ĐT-NCD, HVQY luôn xứng đáng là một trong các cơ sở y dược hàng đầu của quân đội và đất nước.