trung quoc hoi thuc tho nhi ky dung hanh dong quan su o syria

Khói bốc lên từ thành phố Ras al-Ain (Syria) sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người Kurd, ngày 12/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/9 đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hành động quân sự ở Syria và "trở lại đúng hướng."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng đã đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào miền Đông Bắc Syria, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút quân khỏi khu vực này.

Hôm 14/10, ông Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi Ankara ngừng chiến dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)