truc thang nga ky hop dong su dung dong co cua prattwhitney

Trực thăng hạng nhẹ VRT500. (Nguồn: ainonline.com/)

Tại triển lãm hàng không Dubai - Dubai Airshow, VR-Technologies (chi nhánh của Công ty cổ phần Trực thăng Nga) và Pratt&Whitney đã ký hợp đồng sử dụng động cơ tuốcbin-khí PW207V cho trực thăng hạng nhẹ tiên tiến VRT500.

PW207V là phiên bản cải tiến của dòng động cơ PW200 với công suất lên tới 700 mã lực được thiết kế cho trực thăng cánh quạt hạng nhẹ. Tổng cộng, hơn 5.000 động cơ loại này đã xuất xưởng cho đến nay.

Ông Andrey Boginsky, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trực thăng Nga cho biết động cơ thuộc gia đình PW200 hiện đang được sử dụng tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

VRT500 là trực thăng một động cơ hạng nhẹ với sơ đồ cánh quạt đồng trục và trọng lượng cất cánh 1.650kg.

Máy bay có khoang vận chuyển và chở hàng rộng nhất trong phân khúc của mình, chở được tới 5 người và trang bị hệ thống điện tử tương tác hiện đại. Chiếc trực thăng này có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/giờ, tầm bay 860km và tải trọng lên tới 730kg.

Công ty cổ phần Trực thăng Nga, chi nhánh của tập đoàn quốc doanh Rostec, là nhà thiết kế và sản xuất máy bay trực thăng duy nhất ở Nga./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)