Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang tìm cách hủy hoại quan hệ liên Triều bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt ở mức cao nhất cũng như gây áp lực mạnh mẽ nhất để Triều Tiên buộc phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

trieu tien to my doi gao nuoc lanh vao quan he han trieu
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ điều các loại vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên bất chấp việc cả Mỹ và Hàn Quốc đã tuyên bố dừng các cuộc tập trận quân sự chung cho đến hết kỳ Olympic mùa Đông PyeongChang.

Những tuyên bố trên được phía Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành các cuộc đối thoại chính thức lần đầu tiên kể từ 2 năm qua, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết định “chìa cành olive” với Hàn Quốc.

“Mỹ liên tục tuyên bố sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt và áp lực nhằm vào Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Hành động của Mỹ đã “dội một gáo nước lạnh” vào không khí hòa giải liên Triều”, tờ Rodong Sinmun viết.

Tờ Rodong Sinmun cảnh báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có rất nhiều lựa chọn để thực hiện một vụ tấn công phủ đầu vào Washington “vào một thời điểm thích hợp”.

Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề xuất tiến hành đối thoại vì hòa bình với Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un vẫn lên tiếng đe dọa Mỹ khi khẳng định “nút bấm hạt nhân” đã được đặt sẵn trên bàn của ông và tên lửa hạt nhân của Triều Tiên hoàn toàn đủ khả năng tấn công Mỹ.

Triều Tiên cũng đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi ông Moon Jae-in tuyên bố khẳng định ông Trump “đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hai miền Triều Tiên có thể tiến tới đối thoại hòa bình”.

Thâm chí Triều Tiên còn đề cập đến khả năng rút lại quyết định tham dự Thế Vận hội PyeongChang tại Hàn Quốc và nhấn mạnh: “Họ cần phải hiểu rằng, chuyến tàu và xe bus cử phái đoàn Triều Tiên dự Thế Vận hội PyeongChang vẫn còn ở Bình Nhưỡng”./.