Theo Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, hành động này là để đáp trả các mối đe dọa về mặt quân sự của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào Triều Tiên.

trieu tien doa thu bom nhiet hach tren thai binh duong

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: TV-Asahi.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho nói với các phóng viên ở NewYork (Mỹ) rằng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào lãnh đạo của ông, là Kim Jong-un.

Ông Ri nói, đây có thể sẽ là vụ thử bom H mạnh nhất trên Thái Bình Dương.

Trước đó trong một thông cáo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có các tuyên bố rất mạnh chỉ trích gay gắt và hăm dọa Tổng thống Mỹ Trump./.